Cần giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tuyến kênh N2

Thứ sáu, 11/05/2018 09:50

Tuyến kênh N2 phục vụ nước tưới tiêu cho người dân, chảy qua các xã Tam Đại, Tam Ngọc (H. Phú Ninh, Quảng Nam) và các phường Trường Xuân, Hòa Thuận (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Được biết, kênh N2 hiện do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Phú Ninh- Chi nhánh Tam Kỳ quản lý, kiên cố hóa thành kênh bê-tông từ cuối năm 2014. Tuy nhiên, tuyến kênh này vẫn là kênh hở nên người dân sống dọc hai bên bờ kênh thường xuyên vứt rác thải xuống dòng kênh. Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vì rác thải sinh hoạt trên tuyến kênh này gây bức xúc cho người dân, đặc biệt là bà con sống ở khu vực cuối tuyến kênh N2 thuộc khối phố Trà Cai (P. Hòa Thuận).

Người dân khối phố Trà Cai bức xúc tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Theo phản ánh của người dân khối phố Trà Cai, đoạn cuối của tuyến kênh N2 nên rác thải tập trung rất nhiều gây ứ đọng tại miệng cống, mùa mưa rác thải tràn lên đường, vào tận nhà dân, còn mùa nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà Hồ Thị Lanh (người dân khối phố Trà Cai) dẫn chúng tôi ra đoạn cuối kênh N2 chảy qua khối phố Trà Cai để kiểm tra thực tế. Quả thật tình trạng rác thải, chất thải sinh hoạt ứ đọng tại đây rất nhiều, gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là xác súc vật đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Theo bà Lanh, trước đây địa phương cũng đã làm lưới chắn rác dọc trên tuyến kênh nhưng lại gây ứ đọng và hôi thối tại các khu vực đặt lưới chắn nên người dân đã phá bỏ. Vì vậy, tình trạng rác tập trung vào đoạn cuối kênh N2 lại tiếp tục tiếp diễn.

Ông Nguyễn Trường Sơn- Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận, cho biết tình trạng ô nhiễm tại tuyến kênh N2 đã xảy ra từ nhiều năm nay, chính quyền địa phương cũng nỗ lực thực hiện nhiều phương án như làm tấm chắn rác dọc tuyến kênh, cho cán bộ thu gom rác, vận động người dân dọc tuyến kênh không vứt rác… nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mới đây, ngày 14-3-2018, UBND P. Hòa Thuận đã làm việc với Xí nghiệp khai thác thủy lợi Phú Ninh- Chi nhánh Tam Kỳ, Cty Môi trường đô thị và đại diện người dân khối phố Trà Cai, Mỹ Thạch Tây để bàn giải pháp xử lý rác thải trên dòng kênh N2. Trong đó, cuộc họp tập trung bàn kỹ về trách nhiệm, phương thức thu gom rác thải trôi theo dòng kênh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Trường- Cụm trưởng Cụm thủy lợi Trường Xuân, và ông Huỳnh Văn Đông- Phó Giam đốc Chi nhánh thủy lợi Tam Kỳ, đều cho rằng: việc đặt lưới chắn rác tại một số vị trí là cần thiết nhưng cần phải thống nhất địa điểm, vị trí đặt để tránh bị người dân phá (do những điểm này thường gây ô nhiễm). Bên cạnh đó, hai ông cũng cho hay nhân viên cụm, chi nhánh thủy lợi chỉ vớt rác từ lòng kênh lên mặt đất chứ không có trách nhiệm thu gom, vận chuyển rác. Về vấn đề này, đại diện Cty môi trường đô thị sẽ hợp đồng thu gom rác trên kênh theo yêu cầu của phường với điều kiện phải bỏ  trong bao hoặc vật chứa rác dưới 50kg và điểm tập kết phải thuận lợi để xe vận chuyển vào thu gom được. Sau cuộc họp, UBND phường đã thống nhất trích kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường của địa phương thuê Công ty môi trường đô thị tiến hành thu gom rác trên tuyến kênh N2 chảy qua địa bàn. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu Chi nhánh Thủy lợi và Cụm thủy nông Trường Xuân tiến hành vứt rác lên và bỏ rác theo yêu cầu của Công ty môi trường đô thị để dễ thu gom.

Thiết nghĩ, để giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài tại tuyến kênh N2, trước hết phải có biện pháp tuyên truyền để người dân sống dọc hai bên tuyến kênh N2 không được vứt rác, nhất là xác súc vật xuống dòng kênh như hiện nay. Kế đến là chọn vị trí phù hợp để triển khai các biện pháp kỹ thuật chắn rác trên từng đoạn kênh, đồng thời chi nhánh thủy lợi, cụm thủy nông và Cty môi trường đô thị tăng cường nhân lực, phương tiện vớt, thu gom rác để xử lý đảm bảo môi trường.

QUANG PHÚC